Bài toán khó

Thứ năm, 16/01/2014 09:19

(Cadn.com.vn) - Đúng như những dự báo của giới chuyên gia, lần đầu tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải lên tiếng thừa nhận về tình trạng tham những, hối lộ đang hoành hành ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Đó chính là thách thức lớn nhất và là vấn đề trọng tâm trong năm đầu cầm quyền của nhà lãnh đạo này.

Ngay khi lên nắm quyền, ông Tập từng thừa nhận, nạn tham nhũng hối lộ là một mối đe dọa lớn đối với tính hợp pháp của CPC, đe dọa sự tồn vong của đảng. Nhưng ông biết rằng, cuộc chiến chống tham nhũng là rất khó khăn và phức tạp và cần được giải quyết nhanh chóng với “liều thuốc mạnh mẽ”.

Vì vậy khi phát biểu tại phiên họp hôm 14-1 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC)- cơ quan chống tham nhũng cấp cao nhất của đảng này, ông Tập trích dẫn một câu thành ngữ khi nói về cuộc chiến chống tham nhũng: “Cuộc chiến chống tham nhũng, hối lộ cần phải dũng cảm, giống như một người đàn ông dùng bàn tay bị rắn cắn để cứu mạng sống của mình”. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Ủy ban trên nỗ lực gấp đôi nhằm nhổ tận gốc nạn tham nhũng, hối lộ khi mô tả tình trạng tham nhũng, hối lộ hiện nay đang phát triển như dịch bệnh.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 15-1 dẫn báo cáo thường niên của Ủy ban trên cho biết, trong năm 2013 đã có kỷ lục mới về số lượng quan chức bị kỷ luật, với hơn 180.000 người, tăng hơn 13% hiện vẫn đang nằm trong vòng điều tra. Đó là chưa kể đến thành công của vụ án Bạc Hy Lai và sắp tới có thể sẽ là tên tuổi lẫy lừng hơn, cựu ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPC, Chu Vĩnh Khang.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, hiện giờ, ông Tập chỉ vướng một đốm nhỏ trên chặng đường chống tham nhũng thành công của mình, đó là cần phải buộc các quan chức công khai tài sản - yếu tố vốn được cho là rất quan trọng đối với một chính quyền trong sạch – và cũng là mong mỏi lâu nay của người dân.

Thanh Văn